Kỷ niệm 23 năm Ngày ÐTC Gioan Phaolô II

cử hành Thánh lễ khai mạc

Thừa tác vụ Chủ chăn Giáo hội hoàn vũ

(22/10/1978 - 22/10/2001)

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 23 năm Ngày ÐTC Gioan Phaolô II cử hành Thánh lễ khai mạc Thừa tác vụ Chủ chăn Giáo hội hoàn vũ.

Tin Vatican - 22.10.2001 - Ngày 22 tháng 10/1978, cách đây 23 năm, sau khi đã được chọn làm Giáo Hoàng vào ngày 16/10/1978, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành  Thánh Lễ khai mạc Thừa tác vụ của Vị Chủ chăn Giáo hội hoàn vũ.

Ngày lễ này, vào thời trước Công đồng Vatican II, được gọi là "Lễ đăng quang". Và trong Thánh lễ Ðăng Quang nầy, Vị Hồng Y đứng đầu các Hồng Y bậc phó tế, đã đặt mũ ba lầu trên đầu Ðức Giáo Hoàng mới và nhắc lại cho ngài rằng chiếc  mũ ba lầu này ám chỉ ba nhiệm vụ thiêng liêng của giám mục là: Thánh hóa, Giáo Huấn và Hướng dẫn.

Mũ này được dùng lần sau cùng trong Thánh lễ khai mạc Triều Giáo Hoàng của Ðức Phaolô VI (1963). Sau đó, ngài trao mũ quí giá này,  cho ÐHY Francis Spellman, TGM New York, bán đấu giá, để giúp các người nghèo khổ. Từ đó, trong các lễ nghi phụng vụ, các Ðức Giáo Hoàng dùng mũ thường như các Giám mục.

Nhân ngày kỷ niệm 23 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II, nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L' Osservatore Romano) số đặc biệt phát hành ngày 21/10/2001 đã đăng nơi trang nhất một bài bình luận có tựa đề lớn là: "ngày 22 tháng 10 năm 2001, kỷ niệm khởi sự Thừa tác vụ của Chủ chăn Giáo hội hoàn vũ". Giữa trang, nhật báo đăng hình ÐTC cầm gậy chăn chiên đang suy tư . Bên cạnh, nhật báo nhắc lại những điểm nền tảng của Triều Giáo Hoàng:

1.- Cổ võ sự thánh thiện đời sống của Cộng đồng Kitô. (Ðể nêu gương đời sống thánh thiện, trong 23 năm, ÐTC đã tôn phong lên bậc Chân phước hơn một ngàn Vị Ðầy tớ Chúa và  trên 500 vị Chân phước lên bậc Hiển Thánh, đa số là các Vị tử đạo).

2.- Rao giảng chân lý của Thiên Chúa về Gia đình. (Ngài đã viết thông điệp Familiaris consortio (năm nay kỷ niệm 20 năm công bố)  và lập Học Viện về Hôn nhân và Gia đình, lập Ngày thế giới về Gia đình, được tổ chức ba năm một lần tại các Châu khác nhau.  Rồi Thông điệp Evangelium vitae, bênh vực sự sống con người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên).

3.- Giáo hội trong tình trạng thường xuyên thi hành công việc truyền giáo. (ÐTC đã công bố Thông điêīp Redemptoris Missio về truyền giáo và triệu tập Khóa họp riêng của THÐ cho các Châu, trước Năm Thánh, để xúc tiến việc nên thánh và việc truyền giáo, cách riêng tại Châu Á trong Ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô).


Back to Radio Veritas Asia Home Page