ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp chung các Giám Mục uruguay

đến Roma viếng Tòa Thánh

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Uruguay đến Roma "viếng Mộ Các Tông Ðồ" (Ad Limina).

Thứ năm mùng 6.9.2001, tại Trại Hè Castelganodolfo, ÐTC tiếp chung các Giám mục Cộng hòa Uruguay (Nam Mỹ châu) đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình Giáo hội địa phương. Ðây là nhóm đầu tiên  các giám mục đến Roma "viếng Tòa Thánh" được ÐTC tiếp, sau những tháng hè. Sau diễn văn  về tình hình Giáo hội tại Uruguay, do Ðức Cha Carlos Maria Collazzi Irazabal, giám mục giáo phận Mercedes, chủ tịch HÐGM Uruguay, ÐTC đọc bài diễn văn dài bằng tiếng Tây ban nha. Sau đây là nhũng điểm chính:

Trước hết, ngài cảm ơn Ðức Giám Mục chủ tịch HÐGM và các vị chủ chăn Giáo  hội Uruguay, rồi nhắc đến cuộc hành hương Năm Thánh 2000 vừa qua tại Roma của các Giám Mục và các tín hữu công giáo Uruguay. ÐTC nói: "Cuộc hành hương Ðại Toàn xá này trùng hợp với dịp kỷ niệm cái chết của Ðức Giám Mục Jacinto Vera, Giám Mục đầu tiên của Uruguay, vị chủ chăn đã biết đem sự hiện diện của Giáo hội công giáo vào mọi nơi trong nước, với biết bao khó nhọc và hy sinh".

ÐTC nói đến chương trình mục vụ 5 năm của HÐGM Uruguay, (2001-2006). Chương trình này được tập trung vào việc suy ngắm khuôn mặt  cực thánh của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là trung tâm lịch sử và Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại. ÐTC nói như sau: "Với chương trình này-  quý Ðức Cha muốn vạch ra một đích mọi người phải tiến tới, tức sự thánh thiện đời sống".

Sau đó, ÐTC nhắc lại một biến cố quan trọng khác: Ðại Hội Thánh Thể quốc gia được cử hành tại  Colonia del Sacramento. Ðây là Ðại Hội Thánh Thể thứ bốn, với đề tài suy tư : "Chúa Giêsu Kitô, sự sung mãn của đời sống cho Uruguay ". ÐTC căn dặn các vị chủ chăn Uruguay như sau: "Là Thầy dạy đức tin, trong các ưu tiên mục vụ được phác họa trong chương trình, các Ðức Cha cần quan tâm đến những đòi hỏi hiện nay của việc tái rao giảng Tin Mừng; trước hết, phải trình bày Thân thế và sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô". ÐTC lặp lại lời ngài đã nói lên trong nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Montevideo (thủ đô) như sau: "Lạy Chúa, chúng con phải rao giảng, không phải sợ hãi chi, chân lý đầy đủ và đích thực về Con Người của Chúa, về Giáo hội mà Chúa đã thiết lập, về con người và về thế giới mà Chúa đã cứu chuộc bằng Máu Chúa, không giới hạn và hàm hồ " (Diễn văn 31.3.1987). ÐTC nhấn mạnh thêm rằng: "Mầu nhiệm Chúa Kitô, ngoài việc là mầu nhiệm trung tâm của việc rao giảng, giúp chúng ta hiểu biết mầu nhiệm con người. Chứng tá và việc rao giảng là những thực tại hoàn bị cho nhau và liên kết chặt chẽ với nhau. Tất cả phải hướng về Chúa Kitô, phải nhận biết,  phải yêu mến, phải theo gương để sống trong Người đời sống của Chúa Ba Ngôi và cùng với Người biến đổi lịch sử cho tới lúc tiến đến Giêrusalem trên trời "(xem Novo Millennio ineunte,29).

Ðại hội Thánh Thể, không những là một thời gian ơn thánh, nhưng còn giúp các tín hữu công giáo sống sâu xa hơn Mầu nhiệm Chúa Kitô trong Thánh Thể, bằng việc tham dự thánh lễ, nhất là các ngày Chúa nhật, bằng việc rước lễ với những điều kiện đòi phải có, và để sau đó, Thánh Thể giúp các tín hữu dấn thân cách quảng đại trong phục vụ anh chị em, cách riêng những người đau khổ, bị loại ngoài lề xã hội.

Về việc học hỏi thần học và thế giới văn hóa, ÐTC ca ngợi công việc của Phân Khoa Thần học tại Uruguay, mang tên: "Giám Mục Mariano Soler",  được thành lập mới đây trong Tổng giáo phận Montevideo, rồi Trung Tâm Cao đẳng về Thần học mục vụ và Chương trình "Ba năm về Thần học dành cho  giáo dân". Với các sáng kiến mục vụ này, nền văn hóa Kitô được phong phú thêm tại Uruguay. ÐTC nhấn mạnh: "Trong việc rao giảng Tin Mừng, cần phải đem văn hóa Kitô vào trong mọi môi trường xã hội, không phải để lấn át hay làm mất đi những gì tốt đẹp của các nền văn hóa khác, nhưng để thanh tịnh hóa, nâng cao và hoàn thiện các nền văn hóa này, nhằm đến vinh danh Thiên Chúa và hạnh phúc con người (xem LG, 17)". ÐTC nói tiếp: "Từ gần năm  thế kỷ nay, Giáo hội công giáo đã góp công vào việc thiết lập quốc Uruguay, bằng cách huấn luyện các người xây dựng của quốc gia mới này, bằng việc đem lại cho đất nước những nền tảng vững chắc cho nền văn hóa quốc gia. Trong lãnh vực "tin mừng hóa "nền  văn hóa", Giáo hội quan tâm cách riêng đến các học đường thuộc mọi cấp bậc".

Trước trình trạng khan hiếm nhân sự mục vụ và truyền giáo, ÐTC nhấn mạnh đến việc cỗ võ ơn gọi linh mục, tu dòng và truyền giáo. Về các linh mục làm việc mục vụ, ÐTC nhắc các giám mục hãy lo lắng đến từng vị và việc huấn luyện thường xuyên, để các linh mục có những phương tiện hiệu nghiệm hơn trong thi hành thừa tác vụ. Cần phải cổ võ sự hiệp nhất giữa linh mục giáo phận và linh mục dòng, vì tất cả đều thuộc Linh mục đoàn của giáo phận.

Về việc đào tạo  chủng sinh, ÐTC nói đến việc lựa chọn những vị huấn luyện khôn ngoan, nhân đức và sở trường, để giúp các thí sinh trong các giai đoạn khác nhau tiến đến chức linh mục.

Về giáo dân, ÐTC nhấn mạnh rằng: "Trong ngàn năm thứ ba này, mọi tín hũu đã lãnh phép Rửa tội và Thêm sức , phải ý thức về trách nhiệm riêng của mình trong đời sống Giáo hội. Bên cạnh các linh mục, các Tu sĩ nam nữ, người giáo dân có thể giúp cộng đồng giáo xứ bằng nhiều cách khác nhau: từ việc giảng dạy giáo lý đến việc linh hoạt phụng vụ, từ việc giáo dục giới trẻ đến các hình thức khác nhau của hoạt dộng bác ái-xã hội".

Một ưu tiên mục khác cần phải lưu ý cách riêng là Hôn nhân và Gia đình. Cần phải giúp đỡ các cha mẹ để họ trở nên những vị chủ chăn của "giáo hội tại gia". ÐTC nhắc lại lời ngài đã viết trong tông huấn "Ðời sống gia đình" (Familiaris consortio): "Gia đình có sứ mệnh bảo tồn, mạc khải và truyền thông tình yêu và sự sống". Cần phải quan tâm đến những hình thức nhằm thay thế gia đình hiện nay đang đè nặng trên Uruguay, như việc kết hợp trong thực tế, mà không biết gì đến quan niệm đích thực của tình yêu hôn nhân, được coi như là những gia đình thật. ÐTC nhắc lại: "Về phương diện này, tôi lưu ý các Ðức Cha là "mọi lề luật gây hại cho gia đình và cho tính cách bất khả li khai hoặc nhằm đến việc công nhận tính cách hợp pháp của những vụ kết hợp giữa hai người mà không theo luật lệ nào cả, cả việc kết hợp giữa hai người cùng giới tính, nhằm thay thế gia đình ,-- một thực tại xây dựng trên hôn nhân giữa người nam và người nữ,--  không phải là những luật phù hợp với chương trình của Thiên Chúa" (Diễn văn ÐTC đọc cho các  Dân biểu thế giới tham dự Ngày Toàn xá Năm Thánh, 4.11.2000).

Ðiểm sau cùng ÐTC nhắc lại cho các vị chủ chăn Uruguay là "Mục vụ xã hội". Cần phải cổ võ nền văn hóa của tình liên đới, nhưng luôn luôn dành ưu tiên cho người nghèo, bằng thi hành một tình yêu cụ thể đối với mọi con người, cần đến sự giúp đỡ. ÐTC nói như sau: "Tôi biết rõ Giáo hội Uruguay, với những phương tiện giới hạn, luôn luôn đi tiên phong trong việc chú ý đến những gia đình và những người sống dưới phẩm giá con người và trong việc chống lại những hình thức mới của cảnh nghèo khổ".

Sau cùng ÐTC mời gọi các vị chủ chăn kêu gọi các linh mục, Tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân dấn thân: "Hãy tiến ra khơi", trong phục Giáo hội và dân tộc Uruguay, bằng cách luôn luôn trung thành với Chúa Kitô và với anh em của Người ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page