Công bố chương trình chính thức

chuyến viếng thăm mục vụ

của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Kazakhstan và Armenia

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm  mục vụ của ÐTC tại Kazakhstan và Arménie.

Thứ sáu vừa qua 24.8.2001, Phòng báo chí Tòa Thánh cho công bố chương trình chính thức chuyến viếng  thăm mục vụ của ÐTC tại hai quốc gia: cộng hòa Kazakhstan và cộng hòa Arménie.

Chiều thứ bẩy 22 tháng 9/2001, máy bay chở ÐTC và đoàn tùy tùng sẽ đáp xuống phi trường quốc tế Astana, thủ đô cộng hòa Kazakhstan. Astana, thành phố mới  được  xây cất cách đây ba năm, ở trung tâm Châu Á, sau khi Kazakhstan lấy lại nền độc lập năm 1991, không còn lệ thuộc  Liên xô. Thủ đô cũ là Alma Alta. Kazakhstan là quốc gia mênh mông, rộng hơn hai triệu cây số vuông, lớn bằng 9 lần Việt nam, nhưng dân số lại thưa thớt, khoảng 15 triệu. ÐTC sẽ viếng thăm cộng hòa này từ 22 đến 25 tháng 9/2001.

Sau lễ nghi tiếp đón tại phi trường Astana, ÐTC kính viếng đài kính nhớ các nạn nhân của chế độ cộng sản Liên xô, đông đảo hơn các nơi khác, vì Nhà cầm quyền cộng sản Liên xô đã dùng Kazakhstan như nơi tập trung và lưu đầy các người chống đối chế độ và các tín hữu Kitô.

Sáng Chúa nhật 23.9.2001, tại thủ đô Astana, ÐTC cử hành thánh lễ và sau đó đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường "Quê hương-Mẹ" với sự tham dự của cộng đồng công giáo. Số người công giáo tại Kazakhstan khoảng 180 ngàn, được chia thành 4 giáo phận, dưới sự hướng dẫn của 4 giám mục, 37 giáo xứ do 57 linh mục coi sóc. Ban chiều, ÐTC đến viếng thăm xã giao Tổng thống cộng hòa Kazakhstan, ông Nursultan Nazabaev. Năm 1998, chính tổng thống đến Vatican và chính thức mời ÐTC viếng thăm Kazakhstan.

Ngày Chúa nhật của ÐTC tại Kazakhstan được kết thúc bằng cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Phòng hội lớn của Ðại học "Eurasia".

Sáng thứ hai 24.9.2001, vẫn tại thủ đô Astana, ÐTC cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa dâng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu giúp. Ban chiều ngài đến Tòa nhà  "dành cho các đại hội quốc gia và quốc tế", để tiếp xúc với giới Văn hóa, Nghệ thuật và Khoa học. Ðây là một cuộc gặp gỡ quan trọng, nếu chúng ta nghĩ đến gia tài rất nặng nề do chế độ cộng sản để lại trong các cộng hòa trước đây thuộc Liên xô: ý thức hệ vô thần, môi sinh, năng lượng nguyên tử và các loại vũ khí... Như thế cuộc viếng thăm của ÐTC tại cộng hòa Kazakhstan chỉ diễn ra tại một địa điểm mà thôi, là thủ đô mới ASTANA.

Sáng thứ ba 25.9.2001, từ giã Kazakhstan, ÐTC lên đường viếng thăm Cộng hòa Arménie, trước đây cũng thuộc khối Liên xô. Ðây là chặng thứ hai trong chuyến viếng quốc tế lần thứ 95 của ÐTC. Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Erewan (Jerevan) vào trưa ngày 25.9.2001. Thực sự, chuyến viếng thăm Arménie trước đây đã được ấn định vào đầu tháng 7 năm 1999, tức cách đây hai năm ba tháng, nhưng bị đình lại, vì Ðức Giáo chủ Karekin đệ nhất của các tín hữu Kitô Arménie qua đời ngày 29 tháng 6/2001. Trước biến cố nầy 15 ngày, trong lúc viếng thăm Ba lan, ÐTC được tin về tình hình sức khỏe của Ðức Giáo chủ trở nên trầm trọng. Từ Cracovia, ngài muốn đi thẳng đến Arménie; nhưng vì bị cảm sốt và phải trở về Roma, theo chương trình ấn định; Và  ÐTC đã phải dời  lại chuyến viếng thăm cho tới lúc này.

Lần này đây, Ðức Giáo chủ mới Karekin đệ nhị sẽ đón tiếp ÐTC. Ðức Karekin đệ nhị được bầu làm Giáo chủ, vào tháng 11 năm 1999. Cũng tháng 11 Năm Thánh 2000, ngài đến Roma để chính thức nhắc lại lời mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm Arménie trong dịp mừng kỷ niệm 1,700 năm Phép rửa tội của dân tộc này. Số người công giáo tại Arménie khoảng 150 ngàn, chiếm 4% dân số toàn quốc.

Sau lễ nghi tiếp đón tại sân bay Erewan (Jerevan), ÐTC đi đến Tòa Giáo chủ Etchmiadzin. Tại đây, ngài vào nhà thờ chính tòa cầu nguyện và sau đó được Ðức Karekin đệ nhị đón tiếp tại Tòa Giáo chủ.

Sáng hôm sau 26 tháng 9/2001, ÐTC đến viếng thăm xã giao Tổng thống cộng hòa Arménie, rồi kính viếng Ðài kỷ niệm kính nhớ các nạn nhân của cuộc diệt chủng tại Tzitzernagaberd, xẩy ra năm 1915. Sau đó, ÐTC trở lại Etchmiadzin, dùng bữa trưa tại Tòa Giáo chủ do Ðức Karekin đệ nhị khoản đãi.

Tại Erewan (Jerevan) ÐTC sẽ tham dự lễ nghi đại kết trong nhà thờ chính tòa kính Thánh Gregorio "Ðấng soi sáng", vị sáng lập Giáo hội Arménie. Giáo hội Arménie không phải Giáo hội công giáo, không phải Giáo hội lễ nghi Ðông phương (Bizantin) hiệp nhất với Giáo hội Roma, cũng không phải Giáo hội chính thống. Ðây là một trong các Giáo hội có trước Công đồng Calcedonia. Công đồng này được triệu tập năm 451, lên án thủ lãnh lạc giáo Eutiches và tuyên bố "Chúa Giêsu Kitô có hai bản tính: Thiên Chúa và nhân loại, nhưng chỉ có một ngôi mà thôi". Các Giáo hội này chưa hoàn toàn hiệp nhất và hiệp thông với Roma, nhưng rất gần gũi Roma hơn các Giáo hội chính thống và Giáo hội Anh giáo. Trong chuyến viếng thăm Vatican năm 1996, Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Giáo chủ Karekin đệ nhất đã cùng nhau ký Bản tuyên ngôn chung tỏ thiện chí tiến đến hiệp nhất và hiệp thông hoàn toàn. Ngoài ra còn có nhiều cuộc gặp gỡ khác giữa hai bên. Ðức Karekin đệ nhi, sau khi được bầu làm Giáo chủ, đã đến Roma để gặp Ðức Gioan Phaolô II và nhắc lại lời mời viếng thăm Arménie trong dịp mừng kỷ niệm 1700 năm Phép Rửa tội.  Như vậy Giáo hội Arménie là một Giáo hội có từ lâu đời và được gọi là "Giáo hội thời các Thánh Tông đồ",  (Ecclesia Apostolica) và cũng là một trong các Giáo hội bị bách hại dữ dội, cách riêng thời cộng sản Liên xô thống trị.  Vì các cuộc bách hại, các tín hữu Arménie di tản tại nhiều nước trên thế giới. Giáo hội công giáo Arménie đã cung cấp cho Giáo hội hoàn cầu một Vị Giáo sĩ rất lỗi lạc: Ðức Hồng Y Pierre Grégoire  Agagianian, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Ngài đã viếng thăm Việt nam Cộng hòa vào năm 1959, và tháng 11 năm 1960, Hàng giáo phẩm được chính thức thành lập tại Viêt nam.

Sáng thứ năm 27.9.2001, theo chương trình có  ba buổi gặp gỡ: Thánh lễ theo lễ nghi Latinh tại bàn thờ bên ngoài nhà thờ chính tòa Etchmiadzin - Bữa trưa tại Trung tâm công giáo Kanader. - rồi Viếng thăm "Giếng của Thánh Gregorio". Ban chiều sau lễ nghi từ giã tại sân bay Erewan, ÐTC lên đường trở về Roma.

Arménie là một quốc gia nhỏ bé gồm 2,800 cây số vuông, với dân số 3 triệu 765 ngàn (theo thống kê năm 1995), trong số này có hơn một triệu sinh sống tại thủ đô Erewan (Jerevan). Arménie giáp giới Cộng hòa Georgia, Azerbaigian và Thổ nhĩ kỳ. Arménie , cũng như các cộng hòa khác thuộc Liên xô, lấy lại nền độc lập năm 1991, sau khi chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page