ÐTC công bố 52 sắc lệnh

công nhận nhân đức anh hùng

của các vị Ðầy Tớ Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC công bố 52 sắc lệnh về việc công nhận nhân đức anh hùng - về việc phong Chân phước và Hiển Thánh.

Sáng thứ ba 24.4.2001, trong Ðền Vatican, ÐTC  đã chủ tọa phiên họp của Bộ Phong Thánh:

  1. để công nhận tính cách anh hùng các nhân đức của 13 Vị Ðầy tớ Chúa,

  2. để tôn phong 9 Vị Vị Ðầy tớ Chúa lên bậc Chân phước , vì đã có phép lạ được chứng minh sự thánh thiện đời sống của các Ngài,

  3. để công nhận việc tử đạo của 28 vị khác, trong số này có 26 vị tử đạo người Ukraine, dưới chế độ cộng sản Stalin và một vị Giám mục , Ðức Cha Maloyan,  người Arménie tử đạo trong đệ nhất thế chiến tại Thổ nhĩ kỳ,

  4. và sau cùng để công nhận phép lạ do lời bầu cử của Chân phước Alfonso de Orozco, Linh mục người Tây ban nha, thuộc thế kỷ 16.

Trước hết về13 Sắc lệnh công nhận tính cách anh hùng các nhân đức của 13 vị Ðầy tớ Chúa, chúng ta  nên biết rằng: để được tôn phong lên bậc Chân phước, thủ tục của Giáo hội đòi phải có một phép lạ, sau khi công nhận tính cách anh hùng các nhân đức. Như vậy 13 vị đầy tớ Chúa này còn phải chờ đợi thêm nữa, mới được tôn phong lên danh dự bàn thờ. Trong số 13 vị này nổi tiếng hơn cả là Cha Charles De Foucauld, một nhà truyền giáo người Pháp. Con đường tu đức của ngài đã và còn đang thu hút nhiều người công giáo nam, nữ... từ thế kỷ XX. Charles De Foucauld, trước khi trở lại Ðạo công giáo, là một sĩ quan trong quân đội viễn chinh Pháp tại Châu phi. Sinh tại Strasbourg năm 1858, Charles De Foucauld là một nhà thám hiểm tại Maroc. Năm 1886, trong lúc trở về nghỉ tại Paris, Charles De Foucauld trở lại Ðạo công giáo và từ đó  đổi hẳn cuộc đời , xin vào vào Dòng khổ tu của các Tu sĩ Trappistes. Nhưng năm 1897, ngài ra khỏi Dòng để làm Linh mục giáo phận tại Viviers. Thụ phong năm 1901. Khát khao sống cuộc đời xám hối trong đời sống ẩn tu và làm việc  tông đồ bên cạnh những người bị bỏ rơi hơn cả của miền Sahara, Cha Charles De Foucauld sống cuộc đời một tu sĩ du  mục  tại Algérie, và từ năm 1905, cha định cư tại Tamanrasset trong miền núi Hoggar, hoàn toàn hiến thân giúp đỡ về tôn giáo, luân lý  và dân sự cho những bộ lạc Hồi giáo trong miền này, nhưng không chinh phục được người nào trở lại Ðạo công giáo. Năm 1916, Cha bị những người chống Pháp sát hại tại Tamanrasset. Năm 1938, Tu Hội "Các Tiểu Ðệ của Chúa Giêsu" được thành lập theo tinh thần tu đức của Cha Charles De Foucauld.Tại Việt nam đã có một số anh em  gia nhập Tu hội  "Tiểu Ðệ" này.

Ngoài Cha Charles De Foucauld, trong số các vị  được công nhận tính cách anh hùng các nhân đức, còn có Ðức Giám mục Giovanni Antonio Farina , người Ý, sáng lập Dòng các Nữ tu Thánh Dorotea, cũng gọi là Nữ tử hai Thánh Tâm, chuyên lo việc giáo dục các trẻ em nghèo khổ - Linh mục Giuseppe Gualandi, người Ý, hiến thân làm tông đồ cho các người câm-điếc - Linh mục Tommaso Maria Fusco, vị giảng thuyết thời danh, người Ý- Linh mục Luigi Tezza, người Ý, cùng với Nữ Chân Phước Giuseppina Vanini, sáng lập Dòng Nữ tử Thánh Camillo - Linh mục Luigi Monti, người Ý, sáng lập Dòng Nam con cái Ðứùc Maria vô nhiễm nguyên tội - Nữ tu Maria Madalena Sordini của Mầu nhiệm nhập thể - Concetta Bertoli... cả hai cũng là người Ý.

Trong số những vị có sắc lệnh phong lên bậc Chân phước, trước hết chúng tôi xin nhắc cách riêng đến các Vị Tử đạo Ukraine , bị giết thời kỳ cộng sản Stalin. Trong bài tường trình đọc trước mặt ÐTC, ÐHY Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nói : " Giáo hội và Hàng Giáo phẩm  Ukraine đã bị chế độ cộng sản Liên xô bách hại. Những thay đổi chính trị mới đây tại Ðông Âu đã cho phép thu lượm các chứng từ về các vị tử đạo tại Ukraine ". ÐHY Tổng trưởng bộ phong thánh, đã nhắc lại tên Ðức Cha Nicola Carneckyj, giám mục đại diện Tông tòa giáo phận Volyn và Pidljashia cùng với 25 bạn khác, trong đó có 7 giám mục - 14 linh mục hay tu sĩ - 3 Nữ tu và một giáo dân, người cha gia đình. Một biến cố mang ý nghĩa sâu xa:  đó là Sắc lệnh công nhận việc tử đạo của các vị Tử đạo Ukraine, được công bố trước chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại đây,  gia tăng sự phấn khởi và vui mừng nơi  các Cộng đồng công giáo Ukraine trong cũng như ngoài nước, sau những thời kỳ đen tối của các cuộc bách hại.

Chúng ta cũng nên biết rằng: Ðể được tôn phong lên bậc Chân phước, các vị tử đạo không cần một phép lạ, chỉ cần chứng minh đầy đủ việc tử đạo, nghĩa là thực sự các ngài đã hy sinh mạng sống vì đức tin, vì trung thành với Chúa, với Giáo hội. Nhưng để được tôn phong lên bậc Hiển Thánh, vẫn đòi một phép lạ. Ðối với các Chân Phước Tử đạo, ÐTC có quyền miễn trừ phép lạ này.

Trong các Vị tử đạo sẽ được tôn phong lên bậc Chân phước, đáng chú ý hơn cả là Ðức Cha Inhaxio Choukrallah Maloyan, cũng như biết bao người đồng hương của ngài, đã bị giết vì đức tin trên đất Thổ nhĩ kỳ , trong đệ nhất thế chiến (1914-1918).  Ðức Cha Maloyan, TGM giáo phận Mardin của các người công giáo Arménie, sinh ngày 19.4.1869 tại Mardin, bị giết vì thù ghét đức tin ngày 11.6.1915, tại thành phố Anatolia. Trong bài tường trình, ÐHY Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộï Phong Thánh,  nói: "Ðức Giám mục Maloyan là một thành viên của một Giáo hội, trong những năm đó,  bị tàn phá bởi một cuộc bách hại dữ dội, nhiều tín hữu là nạn nhân của cuộc những bách hại này, trong số có nhiều vị chủ chăn và nhiều tín hữu của đàn chiên Chúa Kitô".

Các cộng đồng công giáo Arménie tị nạn tại nhiều nước thế giới,--- trong ngày  24.4. (2001) ngày kính nhớ hơn một triệu người đồng hương nạn nhân của cuộc diệt chủng, --- đã đón nhận tin vui mừng này với niềm thỏa mãn lớn lao, vì ÐTC đã cho công bố sắc lệnh công nhận việc tử đạo của Ðức Cha Maloyan vào chính ngày kính nhớ các nạn nhận của cuộc diệt chủng tại Quê hương.

Cũng sáng thứ ba 25  tháng 4/2001, ÐTC cho công bố Sắc lệnh công nhận phép lạ do lời bầu cử của Chân phước Alfonso de Orozco, linh mục Tây ban nha, thuộc thế kỷ 16. Lễ nghi tôn phong Hiển Thánh cho ngài sẽ được ấn định sau.

ÐTC chủ tế Thánh lễ tôn phong lên bậc Chân phước 5 vị Ðầy tớ Chúa.

Vatican - 25.4.2001 - Chúa nhật tới đây, 29.4.2001, lúc 10 giờ, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC chủ tế thánh lễ tôn phong năm Vị Ðầy tớ Chúa lên bậc Chân phước : hai vị Nam và ba  vị Nữ.

Chân phước Giám Mục Manuel Gonzales Garcia (1877-1940),  sáng lập Dòng Các Nữ Tu truyền giáo Thánh Thể Thành Nagiaret -  Chân Phước Carlos Manuel Cecilio Rodriguez Santiago, sinh năm 1918, qua đời  1963, giáo dân.

Nữ Chân Phước  Maria Anna Blondin (1809-1890), sáng lập Dòng Các Nữ tu Thánh Anna. – Chân Phước Caterina Volpicelli (1839-1890), sáng lập Dòng Nữ tì Thánh Tâm và Chân Phước Caterina Cittadini, qua đời năm 1857, sáng lập Dòng các Nữ tu Orsoline thành Somasca (bắc Ý).

Nhật  báo "Tương Lai" số ra ngày 25.4.2001, viết như sau: "Danh sách các tín hữu được cất nhắc lên danh dự bàn thờ vẫn tiếp tục dài thêm mãi trong Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II".

Cho tới lúc này, trong gần 23 năm  Triều Giáo Hoàng, ÐTC đã tôn phong hơn một ngàn Vị Ðầy tớ Chúa lên bậc Chân phước và tôn phong  khoảng 500 Chân phước lên bậc Hiển Thánh, trong số này có 103 Thánh Tử đạo Ðài Hàn , được tôn phong tháng 5 năm 1984 tại Seoul, thủ đô Nam Hàn Hàn - 117 Thánh Tử Ðạo Việt nam ngày 19.6.1988 tại Roma - 120 Thánh Tử Ðạo  Trung quốc, ngày mồng một tháng 10 năm Thánh 2000, cũng tại Roma . Ðây là ba nhóm đông hơn cả trong các lễ nghi Phong Hiển Thánh.

Mới đây, ngày 11 tháng 3 năm nay 2001, ÐTC tôn phong lên Bậc Chân phước 223 Vị Tử đạo Tây ban nha, bị giết trong thời kỳ nội chiến 1931-1939. Ðây là nhóm đông hơn cả trong các nhóm được tôn phong lên bậc Chân phước.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page