ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích thánh Vịnh thứ 35

nói về sự xấu xa của kẻ phạm tội

và sự tốt lành của Thiên Chúa

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp kiến chung các tín hữu trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ VI.

Tin Vatican (Vat. 22/8/2001): Lúc  10 giờ sáng Hôm qua, thứ tư 22 tháng 8/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã từ  Castel Gandolfo trở  về lại Vatican, để tiếp kiến chung chung các tín hữu, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI.

Trong bài huấn đức, ÐTC đã  giải thích thánh vịnh thứ 35, nói về sự xấu xa của kẻ phạm tội, và lòng tốt lành của Thiên Chúa. ÐTC tóm gọn bài huấn đức của Ngài bằng tiếng Pháp như sau:

"Thánh Vịnh thứ 35 đặt chúng ta trước hai thái độ căn bản của con người trong sinh hoạt hằng ngày: chọn thực hành điều thiện hay chìu theo  điều xấu. Khi mô tả dung mạo của người tội lỗi chọn đi theo những con đường xấu từ sáng tới chiều, thánh vịnh 35 phơi bày gốc rễ sâu xa của sự dữ trong tâm hồn con người; và sự dữ nầy dẩn đưa con người đến cái chết.

Nhưng tác giả thánh vịnh cũng hướng đến dung mạo thứ hai, dung mạo của người đi tìm thánh nhan Chúa và cất hát lên bài ca yêu mến đối với Thiên Chúa, vì ân sũng, sự trung thành, ơn cứu rỗi và sự công chính Ngài ban cho con người.

Trong phần chào chúc các nhóm hiện diện, bằng các thứ tiếng chính, ÐTC đã đặc biệt chào chúc các anh chị em hành hương Hungari đến roma,  để  bế mạc Lễ  Mừng 1,000 năm dân tộc Hungari  lãnh nhận Ðức Tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page