Huấn Ðức của Ðức Gioan Phaolô II

trong buổi tiếp kiến lần thứ 1,000

sau 23 năm làm Giáo Hoàng

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng Thứ Tư 1/8/2001, buổi tiếp kiến lần thứ 1,000 của ÐTC Gioan Phaolô II, sau 23 năm làm giáo hoàng.

Tin Vatican (Vat.1/8/2001): Buổi tiếp kiến sáng thứ tư , mùng 1 tháng 8/2001, là buổi tiếp kiến chung thứ 1,000 của ÐTC Gioan Phaolô II, sau 23 năm kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma. Tổng cộng đã có hơn 16 triệu người tham dự vào các buổi tiếp kiến chung nầy.

Và thư tư (hôm mùng 1 tháng 8/2001), vào lúc 10 giờ sáng, tại Quảng truờng thánh Phêrô, ÐTC đã gặp các phái đoàn tín hữu hành hương đến từ  nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt nhất là  khoảng 22 ngàn trẻ em giúp lễ, do "Hiệp Hội Quốc Tế các Thiều Nhi Giúp Lễ" (Coetus Internationalis ministrantium) quy tựu về Roma trong dịp nầy. Vì thế ÐTC đã dành trọn bài huấn đức của ngài cho nhóm các Em Giúp Lễ. ÐTC đã nói như sau:

"Các bạn trẻ thân mến,

Quảng truờng thánh Phêrô hôm nay là quảng truờng của tuổi trẻ. Cách đây một năm, vào  ngay giữa Năm Toàn Xá 2000, tại đây có cuộc tiếp  đón nồng nhiệt những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, để cử hành ngày quốc tế giới trẻ. Hôm nay, quảng truờng thánh Phêrô nầy, nơi đang đón tiếp buổi tiếp kiến lần thứ 1,000, kể từ khi Chúa Quan Phòng  gọi cha làm người kế vị thánh Phêrô, (quảng trường nầy) được đón tiếp hàng ngàn nguời trẻ, từ khắp nơi Âu Châu đến hành hương bên Mộ Thánh Phêrô, thủ lãnh các Tông Ðồ. Các thiếu nhi giúp lễ thân mến, ngày hôm qua, chúng con đã đi dọc hàng dài qua quảng truờng thánh Phêrô nầy để tiến đến Bàn Thờ Tuyên Xưng Ðức Tin, bên trong Ðền Thờ, (nơi có Mộ thánh tông đồ Phêrô). Như thế, một cách nào đó, chúng con đã kéo dài cuộc hành trình mà các nguời trẻ trên thế giới đã bắt đầu trong Năm Thánh. Khẩu hiệu của cuộc hành huơng của chúng con tại Kinh Thành Roma muôn thuở là:"Tiến đến thế giới mới"; khẩu hiệu nầy là dấu chỉ cho ý chí chúng con muốn nghiêm chỉnh lưu ý đến ơn gọi kitô của mình.

Cha chào chúc chúng con với hết lòng mộ mến, và vui mừng vì cuộc gặp gỡ hôm nay. Cha muốn ngỏ lời đặc biệt với các thiếu nhi giúp lễ đến từ Nuớc Ðức. Ðây là nhóm đông nhất! Việc phục vụ của chúng con  nơi bàn thờ không những là một bổn phận, nhưng còn là một danh dự, một việc phục vụ thánh đích thực. Nhân dịp nầy, cha muốn đề nghị với chúng con vài suy nghĩ.

Sau khi nhắc đến ý nghĩa của chiếc áo giúp lễ, như nhắc lại chiếc áo trắng của bí tích Rửa Tội, và nói lên ý nghĩa của việc được mặc lấy Chúa Kitô, ÐTC nói đến vai trò của trẻ em giúp lễ như sau:

"Nguời giúp lễ có vai trò đặc biệt trong những cử hành phụng vụ. Nguời giúp lễ xuất hiện truớc mặt cộng đoàn. Nguời giúp lễ được cảm nghiệm thật gần  rằng trong mỗi cử chỉ phụng vụ, Chúa Giêsu Kitô hiện diện và tác động. Chúa Giêsu hiện diện, khi cộng đoàn họp nhau lại để cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu hiện hiện trong Lời Chúa từ Thánh Kinh. Chúa Giêsu hiện diện nhất là trong bí tích Thánh Thể trong hình bánh và rượu. Nguời tác động qua vị linh mục, Ðấng nhân danh Chúa mà cử hành thánh lễ và ban các bí tích".

Nhắc đến việc người giúp lễ cầm đền cháy sáng, ÐTC nhấn mạnh đến ý nghĩa người giúp lễ được mời gọi mang ánh sáng Phúc Âm đến cho mọi người, và khuyến khích các thiếu nhi giúp lễ hãy phát triển tình bạn hữu với Chúa Giêsu; ÐTC cũng  ước mong trong số các em giúp lễ, có  những em khám phá ra ơn gọi linh mục của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page