Diễn Văn của ÐTC

trong dịp tiếp các Giám mục thành viên

thuộc Ủy Ban các HÐGM

của Cộng đồng Châu Âu (COMECE)

 

Sáng thứ sáu 30.3.2001,  ÐTC tiếp chung các Giám mục thành viên và một số  viên chức thừa hành của Ủy Ban các HÐGM thuộc Cộng đồng Châu  (COMECE: Commission des Episcopats de la Comunauté Européenne). Ngoài 14 đại diện của 14 HÐGM các nước thuộc Cộng đồng, còn có ÐHY Angelo Sodano , Quốc Vụ Khánh Tòa Thánh và Ðức TGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Vatican. Chủ tịch hiện nay của Ủy Ban các HÐGM Cộng Ðồng Chung Âu Châu (COMECE), là Ðức Cha Jozef Homeyer, Giám mục giáo phận Hildesheim, Cộng hòa Liên Bang Ðức.

Sau đây là những điểm quan trọng của bài diễn văn đọc cho các Vị tham dự buổi tiếp kiến.

Trước hết ÐTC nói đến tiến trình hòa đồng các nước Châu Aâu.  Việc hòa đồng này không chỉ giới hạn vào một số quốc gia, nhưng cần phải thu nhận các nước khác nước của Lục địa. Việc hòa đồng không chỉ nhằm đến phương diện địa dư, kinh tế, nhưng nhất là phải nhằm đến khía cạnh văn hóa, thiêng liêng , được dựa trên các giá trị và truyền thống cao quí ngàn năm của Kitô giáo. Mọi người đều biết và công nhận rằng : lịch sử Châu Aâu là lịch sử của Kitô Giáo, ngay từ các thế kỷ đầu.

Về hòa đồng và hiệp nhất, ÐTC  đã nói như sau:"Tôi đã nói lên nhiều lần : Châu Âu phải thở bằng hai lá phổ, không những về tôn giáo, nhưng còn về văn hóa và chính trị nữa. Ngay từ đầu Triều Giáo Hoàng, tôi đã không thiếu sót bổn phận của Thừa tác vụ của tôi, trong việc nhấn mạnh rằng : Việc xây dựng nền văn minh Châu Aâu phải dựa trên việc tôn trọng  phẩm giá con người và những quyền căn bản bất khả xâm phạm của con người: như tính cách bất khả xâm phạm của sự sống, quyền tự do, công bình, tình huynh đệ và tình liên đới ".

 

Nói về sứ vụ của Giáo hội tại cựu Lục địa, Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến hai khóa họp riêng của THÐGM như sau: " Tôi đã muốn triệu tập hai Khóa họp khoáng đại của THÐGM , khóa năm 1991 và khóa năm 1999. Nhất là Khóa sau cùng này suy tư về đề tài: "Chúa Giêsu Kitô sống trong Giáo hội của Người, nguồn mạch của hy vọng cho Châu Aâu". Khóa này nhắc lại cách mạnh mẽ rằng: Kitô giáo có thể đem đến cho Châu Âu  một sự góp phần quyết định và chính yếu  về canh tân và hy vọng, bằng việc rao giảng luôn luôn hợp thời Chúa Kitô, Ðấng Cứu chuộc duy nhất của con người".

Vì thế ÐTC nhắc lại cho các Giám mục trong Ủy Ban như sau: " Các Ðức Cha có bổn phận thức tỉnh và nuôi dưỡng nơi tín hữu kitô  một Châu Aâu dấn thân minh chứng niềm hy vọng của Tin Mừng . Ðể đạt tới mục đích, cần phải có việc tái rao giảng Tin Mừng và cần liên lụy tất cả các thành phần của Dân Chúa. Cũng chính để đạt mục đích,  Uûy ban và các HÐGM của Lục địa đang hiến thân huấn luyện tôn giáo và văn hóa cho các tín hữu và theo dõi liên lỉ những người , trên mọi cấp bậc, có trách nhiệm về việc thống nhất Châu Aâu . Việc xây dựng Châu Aâu cần đến những người nam, nữ được trang bị bằng sự khôn ngoan của con người, trí sáng suốt để phân biệt, được ăn rễ sâu vào trong nhân loại học vững chắc , dĩ nhiên cùng với kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm về tính cách siêu việt của Thiên Chúa ".

Nói đến sai lầm của nhiều người thời nay , ÐTC nhắc lại rằng: nhiều lúc con người tin rằng có thể tự mình định đoạt về những giá trị mà họ cần  đến. Rất nhiều lúc xã hội không muốn ủy thác việc quyết định về những mục tiêu riêng của mình cho tính toán , suy luận của con người , cho kỹ thuật hay cho lợi ích của nhóm đa số. Cần phải nhắc lại cách mạnh  mẽ rằng : phẩm giá con người có nguồn gốc sâu xa trong chương trình của Ðấng Tạo hóa. Vì thế, những quyền phát xuất từ phẩm giá con người không lệ thuộc vào những can thiệp độc đoán của đa số, trái lại phải được mọi người công nhận và bảo tồn như điểm cốt yếu của chương trình xã hội và của mọi quyết định chính trị. Chỉ có một cái nhìn toàn diện của thực tại , được hướng dẫn bởi các giá trị bền bĩ của nhân loại, mới có thể giúp vào việc củng cố một cộng đồng tự do và liên đới mà thôi.

Trong phần cuối diễn văn, ÐTC  kêu gọi thống nhất Châu Aâu. Ngài nói như sau: " Cách riêng những ai được đặt lên cầm quyền, làm các luật lệ và quản trị công việc chung,  phải luôn luôn nhìn vào chính con người và những đòi hỏi căn bản của con nguời. Trong lãnh vực này, Giáo hội sẽ không thiếu sót trong việc góp phần riêng của mình ".

ÐTC kết thúc diễn văn bằng lời khuyên sau đây : " Ðể nỗ lực của các Ðức Cha và của anh chị em  thành công, cần phải được nuôi dưỡng liên lỉ bằng cầu nguyện. Chính do việc khiêm tốn và tính nhiệm chạy đến với Chúa, chúng ta có thể múc kín đuợc ánh sáng và sự can đảm  cần thiết để thông truyền cho anh chị em chúng ta Tin Mừng của Hy vọng và Hòa bình. Chỉ từ Chúa Kitô và từ sứ điệp cứu rỗi của Người, chúng ta mới có thể xây dựng được nền văn minh tình yêu. Xin Mẹ Maria, được tôn kính tại biết bao đền thánh rải rắc khắp Lục địa, nâng đỡ các Ðức Cha và anh chị em trong hoạt động tông đồ và truyền giáo ".

(Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines)


Back to Radio Veritas Asia Home Page