Ngày kỷ niệm sinh nhật của Gandhi

biến thành ngày cầu nguyện cho Hòa Bình

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày kỷ niệm sinh nhật của Gandhi biến thành ngày cầu nguyện cho Hòa Bình.

Tin Ấn Ðộ (UCAN 19/10/2001) - Hôm mồng 2/10/2001, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Mahatma Gandhi, nhiều tín hữu đã coi như là một ngày của hoà bình.

Một số giáo xứ công giáo ở Kerala, miền nam Ấn Ðộ đã tổ chức thánh lễ và cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới cũng như cho miền Trung Nam Á, nơi mà chiến tranh được xem như là những đám mây đang lờ lững trên bầu trời.

Ngày cầu nguyện nầy tuy là ngày lễ nghỉ của toàn quốc chứ không phải là ngày lễ buộc theo luật Giáo Hội nhưng các tín hữu đến tham dự thánh lễ chật ních các thánh đường. Một số nhóm văn hoá xã hội và sinh viên ở bang Kerala nhìn nhận rằng đây là ngày đặc biệt cầu nguyện cho hoà bình vì Hoa Kỳ và các nước đồng minh (lúc đó) đang chuẩn bị cuộc tấn công sau vụ khủng bố New York và Washington ngày 11/09/2001 vừa qua.

Trong dịp này, Ðức Tổng giám mục Daniel Acharuparambil của Verapoly, chủ tịch hội đồng giám mục Kerala tuyên bố "chỉ có lời cầu nguyện mới ngưng được sự đe doạ chiến tranh bùng nổ trên thế giới". Nhưng rôì, chỉ 5 ngày sau đó (ngày 7/10/2001), Hoa Kỳ và Anh Quốc đã tấn công Afghanistan, sau khi lãnh tụ Osama bin Laden bị xem là người chủ mưu cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ.

Ngài nhận định rằng: dịp kỷ niệm ngày sinh của Mahatma Gandhi, người cha của Ấn Ðộ nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho sự bao dung và sống chung hoà bình. Lý tưởng bất bạo động của Mahatma Gandhi sẽ hướng dẫn thế giới trong việc giải quyết chủ nghĩa khủng bố, tội ác và chủ nghĩa tôn giáo quá khích. Chỉ có sự đối thoại hoà bình và những sáng kiến song phương mới có thể gia tăng giải quyết tình hình xâm lược giữa các quốc gia.

Trong dịp này, Giáo Hội tại Goa, nằm ở tây nam Ấn Ðộ,  cũng tổ chức cuộc diễu hành dài 10 cây số để bày tò sự liên đới với các nhà truyền giáo kitô bị những người Ấn giáo quá khích tấn công tại một số nơi trong nước Ấn Ðộ.  Những làng ở Goa, nơi có đa số dân cư là tín hữu công giáo đã tham gia và cổ võ cho cuộc diễu hành bằng việc cung cấp nước uống và cùng đứng hai bên lề đường để tham gia cầu nguyện và ca hát.

Những người tổ chức cuộc diễu hành cầu nguyện cho những người bị áp bức như một bằng chứng để mọi người thấy rằng "những nỗ lực từng bước để bảo vệ quyền sống là từng buớc tiến tới  hoà bình và văn minh"

Nguồn tin của Giáo Hội cho biết rằng cuộc tấn công các kitô hữu ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại phiá bắc, những nơi mà người Ấn giáo chiếm ưu thế, vì một chính quyền liên bang Ấn giáo mới được thành lập cách đây 3 năm.

Tại Bangalore thuộc bang  Karnataka, tổ chức trao đổi văn hoá thế giới thanh niên,  hình thành một chuỗi những hoạt động phục vụ cho nhân quyền, nhằm đẩy mạnh sự bất bạo động và bao dung theo lời giảng dạy của M. Gandhi.

Khoảng 5,000 sinh viên của Andhra Pradesh, Karnataka và Kerala đã tổ chức một chương trình ca nhạc tại Bangalore để đẩy mạnh sự hiểu biết và bao dung trong xã hội.

M. Gandhi sinh năm 1869, ông chủ trương sống bao dung tôn giáo để thống nhất Ấn Ðộ, với những vùng khác  nhau,  và chống lại ách thống trị của người Anh bằng cuộc tranh đấu bất bạo động. M. Gandhi đã bị bắn chết vào ngày 30.01.1948, đúng 6 tháng sau khi Ấn độ giành được độc lập, do một tín hữu Ấn giaó quá khích, vì cho rằng ông bên đỡ Hồi giáo.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page